Kết quả tìm kiếm cho "túi thuốc B"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 136
Ngày 18/5, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình và phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng lớn.
“Ngày chủ nhật xanh” hàng năm là một trong những hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Cùng với thanh niên cả tỉnh, tuổi trẻ xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc) cũng sôi nổi ra quân, dùng sức trẻ làm đẹp thêm địa phương mình.
Một nghiên cứu mới đây phát hiện cách đi bộ tốt nhất cho sức khoẻ giúp bạn khoẻ mạnh hơn khi về già.
Tại Bảo tàng Lịch sử Seoul ở quận Jongno của thủ đô Seoul, du khách có thể làm móc khóa rắn xanh, thả diều và tham gia các trò chơi truyền thống từ trưa đến 16h chiều 30/1.
Lười lao động, thích hưởng thụ, thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến lối sống buông thả, tụ tập nhiều bạn bè ngoài xã hội… Hệ lụy đưa tất cả vào con đường sa ngã, trở thành những đối tượng nghiện ma túy và lâm cảnh tù tội.
Ngày 3/1/2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển trái phép hơn 22kg ma túy các loại cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Ma túy là chất gây nghiện, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của con người khi tiếp xúc lâu dài. Đây còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và bản thân của người sử dụng chất ma túy cũng không thoát khỏi hệ lụy xấu khi bị tù tội. Điển hình như các vụ việc dưới đây, các đối tượng phạm tội đều là những người trưởng thành, trong độ tuổi lao động, nhưng lại lười nhát, lao vào con đường nghiện ngập.
Vượt qua 24 dự án ở các tỉnh, thành phố, chị Lê Thị Phương Thảo (Cơ sở Tân Phú Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) vừa đoạt giải 3 ở bảng B, với dự án “Nâng tầm giá trị của chiếc chiếu truyền thống thành những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại” tại Cuộc thi ý tưởng/dự án khởi nghiệp xanh - phát triển bền vững.
Đều là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức, nhưng các nhân vật trong bài viết lại không thể làm chủ bản thân mình. Suy nghĩ lệch lạc của họ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Tại Hội trường dinh Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), vòng chung kết Cuộc thi ý tưởng/dự án khởi nghiệp xanh - phát triển bền vững đã tìm ra những dự án đạt giải cao nhất ở cả bảng A và B.
Vì hám lợi, Hồ Ngọc Lài (sinh năm 1983, ngụ khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) đã cấu kết các đối tượng thực hiện hành vi trao đổi ngoại tệ kiếm lời. Để có người giúp sức cho việc làm phi pháp của mình, Lài không chỉ thuê người vận chuyển ngoại tệ, mà còn lôi kéo cả mẹ ruột của mình tham gia, để rồi mẹ con cùng nhận án phạt tù.
Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Bùi Thanh Lương (sinh năm 1983, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) đã liên lạc nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh mua ma túy về phân lẻ và mang bán lại cho các con nghiện. Đồng thời, lôi kéo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1994, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Ngô Văn Thái (sinh năm 1970, ngụ khóm Long Thị C, phường Long Hưng) phạm tội.